Hôm thứ Hai (15/10), Softbank tuyên bố sẽ chi ra 20 tỉ USD để thâu tóm 70% cổ phần của Sprint, nhà mạng lớn thứ 3 tại Mỹ. Theo BGR, thông tin này đã được phía Sprint xác nhận.

Cụ thể, 12,1 tỉ USD sẽ được chi trả trực tiếp cho các cổ đông của Sprint, phần còn lại được dùng để cân đối tình hình tài chính.

Thỏa thuận đã được ban lãnh đạo 2 bên phê duyệt, tuy nhiên thương vụ này còn phải chờ sự chấp thuận của cổ đông phía Sprint và Ủy ban Truyền thông Liên Bang Mỹ (FCC).

Thương vụ khổng lồ này được xem là một "liều thuốc tăng lực" dành cho Sprint trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với hai ông lớn Verizon và AT&T trên thị trường viễn thông Mỹ.

Theo BGR




Bình luận

  • TTCN (0)