Trung tâm ở Iowa (Mỹ) rộng 10.684 m2.

Google cho biết khi truy cập website và dịch vụ của hãng này, người sử dụng đang tiếp cận một trong những mạng lưới máy chủ mạnh nhất mà con người từng biết đến trong vũ trụ.

Hãng công nghệ tìm kiếm Mỹ đã xây dựng các trung tâm dữ liệu (data center), nơi được coi là bộ não của Google, suốt 10 năm qua ở Mỹ, Phần Lan và Bỉ. Họ cũng đang thành lập thêm các trung tâm ở Hong Kong, Đài Loan và Chile cũng như đầu tư nghiên cứu các phương pháp để data center hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất có thể.

Ban đầu, họ chỉ muốn có đủ năng lực điện toán để tập hợp danh sách của tất cả các website trên Internet và nhanh chóng phản hồi tới các câu lệnh tìm kiếm. Nhưng sau đó, Google mở rộng thị trường và cần thêm hệ thống lưu trữ ảnh, video, email và nhiều dữ liệu khác để phục vụ hơn một tỉ người dùng. Đổi lại, họ đạt doanh thu 23 tỉ USD nhờ quảng cáo trong nửa đầu năm nay.

Qua dịch vụ Street View, Google đã giới thiệu một số hình ảnh bên trong các trung tâm dữ liệu vốn được giữ kín của họ:

Ảnh
Data Center này phục vụ các dịch vụ như YouTube và tìm kiếm.
Ảnh
Trung tâm ở Douglas County, Georgia (Mỹ) rực rỡ màu sắc.. Đây là đường ống truyền dẫn nước để làm mát nhà máy. Phương tiện di chuyển chính của các kĩ sư là xe đạp.
Ảnh
Những ống này chứa nước áp suất cao sử dụng trong trường hợp hỏa hoạn.
Ảnh
Đèn LED xanh trên chuỗi máy chủ báo hiệu hệ thống đang hoạt động ổn định.
Ảnh
Ổ cứng hỏng sẽ bị hủy tức thì để bảo vệ thông tin người dùng.
Ảnh
Đây là nơi dữ liệu được sao lưu dự phòng. Các cánh tay robot sẽ chuyển các ổ lưu trữ khi nhân viên cần tiếp cận.
Ảnh
Cận cảnh một ổ lưu trữ với mã vạch để phân loại.
Ảnh
Cận cảnh máy chủ với hàng trăm chiếc quạt làm mát.
Ảnh
Bên trong trung tâm ở Phần Lan.
Ảnh
Bên ngoài phòng tắm hơi nơi nhân viên có thể thư giãn bất cứ lúc nào.
Ảnh
Câu cá ngay bên ngoài trung tâm.
Thăm trung tâm dữ liệu của Google qua Street View.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (0)