Khủng hoảng nhiều mặt, Color Labs của Bill Nguyễn đã về tay Apple - Ảnh: TNW.

Ngày 18/10, Apple đã đạt được thỏa thuận mua lại Công ty Color Labs của Bill Nguyễn. Đây là lần thứ hai hãng công nghệ "quả táo" mua lại dịch vụ từ tay doanh nhân gốc Việt này.

Color Labs là mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video do Bill Nguyễn và Perter Phạm sáng lập. Trong giai đoạn đầu, Color Lab đã nhận được nguồn vốn đầu tư lên đến 41 triệu USD. Tuy nhiên, vì không thu hút được người dùng, Color Labs lâm vào cảnh khó khăn và phải liên tục thay đổi để tồn tại.

Đồng sáng lập Perter Phạm đã rời công ty này chỉ sau 6 tháng. Một thời gian sau, Bill Nguyễn đã đồng ý bán lại mạng xã hội này cho Apple.

Giá trị của thương vụ này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận từ The Next Web, mức giá mà Apple đưa ra có thể lên đến hàng chục triệu USD.

Apple và Bill Nguyễn chỉ mới đạt được thỏa thuận sơ bộ này và chưa hoàn tất các thủ tục pháp lí.

Giới quan sát cho rằng Apple mua lại Color Labs để bổ sung bằng sáng chế liên quan đến việc chia sẻ video giữa một nhóm người dùng, định dạng file để ghi phim HD, định vị dựa trên công nghệ GPS và các cách thức tiết kiệm pin… tất cả sẽ là liều thuốc trợ lực cho Facetime - dịch vụ thoại có hình trên các sản phẩm dùng hệ điều hành iOS của Apple.

Sinh năm 1971, Bill Nguyễn được biết đến qua hình ảnh một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ. Khi đang là sinh viên của Đại học Houston, ông đã bỏ việc học để theo nghiệp kinh doanh. Từ đó đến nay ông đã thành lập 7 công ty.

Ảnh
Bill Nguyễn từng nằm trong top 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ - Ảnh: AFP.

Vào năm 2009, Apple đã từng mua lại “Lala” - một dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của Bill Nguyễn - để bổ sung tính năng cho iTunes. Trước đó 10 năm, Bill Nguyễn đã bán lại dịch vụ Onebox cho Phone.com với giá 800 triệu USD.

Trong năm 2011, ông được Tập đoàn truyền thông MSNBC bầu chọn là một trong mười gương mặt “có thể thay đổi bộ mặt của ngành CNTT toàn cầu” và được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ.

Triệu phú Bill Nguyễn là người ăn mặc giản dị, vui tính và hay cười, mê chơi game nhưng nghiêm túc trong công việc và biết nỗ lực không mệt mỏi (chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày). Trong năm 2002, ông được tạp chí Technology của Học viện kĩ thuật Massachusetts xếp vào “top 100 nhà phát minh hàng đầu thế giới”.

Theo Nhịp Sống Số (TTO)




Bình luận

  • TTCN (0)