Sony đã bắt đầu kế hoạch tái cơ cấu khi bắt đầu sa thải hơn 2800 nhân viên của mình tại Nhật Bản. Trước đó, hãng đã có lên kế hoạch sẽ sa thải 10.000 nhân viên trên toàn cầu nhằm tiết kiệm chi phí.

Như vậy, chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi dời trụ sở chính từ Thụy Điển về Tokyo, Sony đã sa thải gần 4000 nhân viên của mình, bao gồm 1000 nhân viên trước đó và bây giờ là 2840 nhân viên.

Hiện tại, hãng đã bắt đầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất bằng việc tập trung vào cảm biến máy ảnh, ống kính DSLR cho máy ảnh và điện thoại di động. Đây sẽ là những sản phẩm chủ đạo tạo nên sức hấp dẫn khách hàng của Sony.

Ngoài việc cắt giảm nhân sự, hãng cũng sẽ thực hiện 1 chương trình mang tên "nghỉ hưu sớm". Chương trình này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 2000 nhân viên tương đương 20% lực lượng lao động tại công ty.

Theo The Verge




Bình luận

  • TTCN (0)