Vào đầu tháng 10, Samsung đã thông báo rằng hãng kì vọng lợi nhuận của mình sẽ đạt được con số 7,28 tỉ USD trong Q3/2012. Tuy nhiên, trên thực tế, gã khổng lồ Hàn Quốc còn làm tốt hơn.

Samsung đã có lợi nhuận đến con số 7,4 tỉ USD, trong đó thu nhập ròng đạt 5,97 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái là 3,8 tỉ USD.

Nguồn thu chủ yếu của Samsung đến từ kinh doanh smartphone và cung cấp màn hình di động. Kinh doanh trong lĩnh vực di động đã đem lại cho Samsung hơn một nửa doanh thu, trong khi việc cung cấp màn hình LCD và OLED lại đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của hãng. Bộ phận Kĩ thuật đa phương tiện và Truyền thông thậm chí còn chứng kiến lợi nhuận tăng tới 41% so với cùng kì năm trước.

Phó Chủ tịch và đồng thời Giám đốc bộ phận quan hệ đầu tư của Samsung cho biết dù tình hình kinh tế toàn cầu chung đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, nhưng hãng vẫn có thể đạt được một kết quả kinh doanh tốt và sẽ tiếp tục duy trì kết quả này cho đến hết Q4 năm nay.

Theo Slash Gear



Bình luận

  • TTCN (0)