"Vua spam" Robert Soloway sẽ ra tòa vào tuần tới tại Seattle khi vụ án về kẻ phát tán thư rác nhiều nhất hành tin này được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Soloway bị bắt từ hồi tháng 5/2007, và bị cáo buộc đã gửi hàng chục triệu thông điệp không mong muốn cho người dùng Internet. Trên thực tế, danh hiệu "Vua spam" đã được các nhà điều tra gán cho Soloway, và vụ bắt giữ tên này được coi là đòn giáng mạnh vào mạng lưới phát tán spam toàn cầu.

Cũng theo các nhà điều tra, phần lớn các thông điệp spam của Soloway được phát tán qua mạng lưới máy tính đã bị tin tặc khống chế (zombie) và cài đặt phần mềm botnet.

Văn phòng Chưởng lý Mỹ dự kiến sẽ phạt tiền Soloway khoảng 770.000USD. Đồng thời, Soloway còn đối mặt với tội danh lừa đảo và ăn cắp danh tính. Với hai tội danh này, "vua thư rác" sẽ phải vào tù.

Nếu Văn phòng Chưởng lý Mỹ phạt Soloway với số tiền trên, thì đây sẽ là vụ án đầu tiên liên quan tới thư rác mà bị cáo bị phạt tiền.

(Theo Vnmedia/InfoWorld)



Bình luận

  • TTCN (0)