10 tháng vừa qua, số thuê bao điện thoại cả nước phát triển mới đạt hơn 10 triệu, tăng 9,3% so với cùng kì. Ảnh: Hoàng Hà.

Mặc dù phát triển tới 10 triệu thuê bao mới tính từ tháng 12/2011, nhưng con số tăng trưởng thực của viễn thông di động chỉ dừng lại ở 2,6 triệu.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 10/2012, số thuê bao điện thoại phát triển mới trên cả nước đạt hơn 10 triệu, tăng 9,3% so với cùng kì năm 2011. Trong đó, 16.300 thuê bao cố định đăng kí mới, bằng 36,1% cùng kì và 10 triệu thuê bao di động, tăng 9,6%.

Hiện cả nước có khoảng 135,7 triệu thuê bao điện thoại, tăng 4% so với cùng kì, gồm 15 triệu thuê bao cố định (giảm 2,8%) và 120,7 triệu thuê bao di động (tăng 4,9%). Những con số trên không có nhiều sự thay đổi so với các báo cáo của tháng 8, 9, hay thậm chí là 6 tháng đầu năm 2012.

Mặc dù phát triển mới 10 tháng qua đạt trên 10 triệu thuê bao, nhưng số lượng thực tăng thêm chỉ 2,6 triệu, tương đương khoảng 7,4 triệu thuê bao rời mạng. Phần lớn trong số này là thuê bao rác bị loại khỏi hệ thống. Việc quản lí thuê bao đã được siết chặt hơn thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa thực giải quyết sự triệt để tình trạng phát triển thuê bao ảo.

Trong khi đó, thuê bao Internet gần như "dậm chân tại chỗ". Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, từ tháng 4 đến hết tháng 9, lượng thuê bao vẫn giữ nguyên 4,4 triệu, nhưng đến cuối tháng 10, con số này chỉ còn 4,3 triệu, tăng 10,3% so với cùng kì.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 10 tháng đạt 140,7 tỉ đồng, tăng 7,8% so với cùng kì năm 2011.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)