Công cụ tìm kiếm Google, Gmail và các dịch vụ khác hiện đã có thể truy cập tại Trung Quốc sau thời gian gián đoạn mà chưa có tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân.

Theo báo cáo của IDC News Service, từ sáng 10/11 (theo giờ địa phương) dịch vụ của Google tại quốc gia đông dân nhất thế giới này đã được khôi phục lại, tức là chỉ 12 giờ sau khi trang Báo cáo Minh bạch của Google nói dịch vụ của họ đã bị Great Firewall chặn.

Mặc dù không rõ lí do Trung Quốc thực hiện hành động trên, nhưng các nhà phân tích cho rằng có thể đây là bước đi nhằm đảm bảo an ninh cho buổi khai mạc Đại hội 18, Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trung Quốc là mộ trong những quốc gia kiểm soát chặt chẽ nội dung trên Internet và các dịch vụ được cung cấp bởi công ty bên ngoài quốc gia này. Do không thỏa thuận được nội dung bị kiểm duyệt, Google cũng phải "chào thua" và chuyển dịch vụ chính sang Hồng Kông.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)