Hãng điện tử Nhật Bản nổi tiếng một thời, Panasonic đang có kế hoạch cắt giảm thêm 10.000 lao động cho đến tháng 3 năm sau nhằm giải quyết tình hình kinh tế đang gặp khó khăn của mình.

Theo Reuters, Panasonic sẽ sa thải 10.000 nhân sự từ nay cho tới hết tháng 3/2013. Với việc cắt giảm này, hãng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí và nâng cao doanh thu, ông Hideaki Kawai, CFO của Panasonic cho biết.

Cũng theo Kawai, việc cắt giảm sẽ thúc đẩy lợi nhuận hoạt động của hãng lên ít nhất là 200 tỉ Yên (2,52 tỉ USD) bắt đầu từ tháng 4 năm sau nhưng sẽ không đạt được mục tiêu tăng tỉ suất lợi nhuận 5% trong vòng 3 năm như chủ tịch Panasonic Kazuhiro Tsuga đề ra trước đó.

Dự kiến, hãng sẽ mất 765 tỉ Yên (9,6 tỉ USD) vào cuối năm tài chính 2012 mặc dù vẫn đạt được lợi nhuận 50 tỉ Yên (626 triệu USD). Trong năm nay, Panasonic cũng đã sa thải tổng cộng 36.000 nhân viên của mình nhưng vẫn còn tới 330.000 nhân viên làm việc cho hãng trên toàn cầu.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)