Chính phủ Israel cho biết bộ phận an ninh mạng của họ đã ngăn chặn thành công 44 triệu nỗ lực của hacker nhằm tấn công vào website của chính phủ nước này trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, một trong số đó đã thành công. Đây là các cuộc tấn công của Anonymous nhằm phản đối các cuộc không kích của Israel tại dải Gaza.

Theo Bộ trưởng Tài chính Yuval Steinitz nói với Reuters, một vài cuộc tấn công của hacker đã thành công. Các mục tiêu mà hacker nhằm vào bao gồm các trang web liên quan đến quốc phòng, thủ tướng, tổng thống và Bộ Ngoại giao Israel. Hầu hết các cuộc tấn công có nguồn gốc từ Israel và vùng lãnh thổ Palestine.

"Bộ phận an ninh mạng của chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn hàng triệu cuộc tấn công mạng. Chúng tôi đang được đầu tư mạnh mẽ từ nhiều năm nay trong việc phát triển các hệ thống phòng thủ trên máy tính và Internet", Steinitz cho biết.

Theo danh sách mới nhất , 663 trang web đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này.

Theo Reuters




Bình luận

  • TTCN (0)