Khi không muốn nghe chuông điện thoại chúng ta thường chuyển về chế độ rung. Nhưng cũng có đôi lần bạn cảm thấy khó chịu khi đặt iPhone chế độ rung trên bàn bởi tiếng rung quá to và chẳng kém cạnh so với tiếng chuông.

Hãy cứ thử nghĩ bạn đang thuyết trình và chiếc iPhone trên bàn thì rung quá mạnh làm người nghe cảm thấy khó chịu.

Ảnh

Chính vì thế mà Apple đã nghĩ ra một giải pháp có thể giảm bớt độ rung của iPhone. Trước tiên, microphone và con quay hồi chuyển của iPhone sẽ xác định độ rung của iPhone sau đó khi nhận thấy iPhone rung quá mạnh sẽ tự động điều chỉnh bớt độ rung để giảm khó chịu của người dùng.

Nhìn chung bằng sáng chế của Apple cũng có thể hữu dụng trong một số trường hợp nhưng có lẽ là Apple nên đầu tư phát triển những bằng sáng chế có hữu ích hơn.

Theo GenK/BusinessInsider



Bình luận

  • TTCN (1)
Lê Minh Trung  64

Bùn! nên gọi là tính năng hay hơn là sáng chế.