Nhiều khả năng lần đầu tiên, doanh thu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ vượt Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Vài năm trở lại đây, cả hai tập đoàn đã có cuộc “chạy đua” âm thầm về mức cam kết doanh thu...

Tại sự kiện Tuần lễ VNPT (VNPT Week) 2012 sáng 26/11, ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, VNPT chắc chắn đạt được mức doanh thu 130.000 tỉ đồng năm 2012. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ VNPT năm 2012 tăng gấp đôi so với năm 2011. Còn lợi nhuận toàn tập đoàn, ông Đức cho biết phải đợi báo cáo hợp nhất cuối năm mới rõ.

Nếu mức doanh thu 130.000 tỉ đồng này không có sự thay đổi tính đến ngày cuối cùng của năm 2012, thì kế hoạch doanh thu 135.800 tỉ đồng mà VNPT đặt ra cho năm 2012 và phấn đấu thực hiện sẽ bị “âm” 5.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Phan Hoàng Đức cũng khẳng định, năm 2012, cả doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước của VNPT sẽ đạt được theo kế hoạch đặt ra.

Khác với VNPT, cách đây ít hôm, ông Lê Đăng Dũng, Phó tổng giám đốc Viettel cho VnEconomy biết, doanh thu năm 2012 của Viettel dự kiến đạt khoảng 140.000 tỉ đồng. Nếu Viettel đạt được mức doanh thu này, và VNPT chỉ hoàn thành mức doanh thu phấn đấu là 135.800 tỉ đồng thì, lần đầu tiên, Viettel sẽ chính thức “soán ngôi” VNPT về doanh thu.

Vài năm trở lại đây, cả hai tập đoàn đã có cuộc “chạy đua” âm thầm về mức cam kết doanh thu. Năm 2010, VNPT vượt mức doanh thu 100.000 tỉ đồng và dẫn trước Viettel khoảng 10.000 tỉ đồng (VNPT đạt 101.569 tỉ đồng so với 91.134 tỉ đồng của Viettel).

Đến năm 2011, Viettel đặt mục tiêu sơ bộ sẽ đạt doanh thu gần 110.000 tỉ đồng. Sau đó, tập đoàn này đã đưa ra kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ với chỉ tiêu doanh thu khoảng 130.000 tỉ đồng. Về phía VNPT, tập đoàn đưa ra mục tiêu doanh thu năm 2011 khoảng trên 120.000 tỉ đồng, sau đó cũng điều chỉnh lên 130.000 tỉ đồng. Kết năm 2011, doanh thu của Viettel đạt 117.000 tỉ đồng và VNPT đạt 120.800 tỉ đồng.

Theo VnEconomy



Bình luận

  • TTCN (0)