So với cùng kì năm ngoái, Sony đã tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng doanh số smartphone toàn cầu, vượt qua HTC, RIM và Nokia để giành vị trí thứ ba chỉ sau Apple và Samsung.

Theo báo cáo mới đây của hãng nghiên cứu thị trường IDC, Sony là nhà sản xuất smartphone đứng thứ 3 toàn cầu về doanh số trong Q3/2012, chỉ sau Samsung và Apple. Sony đã từng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của cùng kì năm 2011. Kể từ đó, Sony đã dần vượt qua HTC, RIM và Nokia.

Tuy nhiên, Sony vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt phải vượt qua khi thị phần của hãng này thực tế đã sụt giảm từ 5% hồi năm 2011 xuống còn 4,8% năm 2012. Sony có thể vươn lên đứng vị trí thứ 3 là vì HTC, RIM và Nokia bị sụt giảm nhiều hơn. Theo số liệu của IDC, thị phần của Nokia đã giảm từ 13,6% trong năm 2011 xuống còn 3,4% trong năm 2012; HTC giảm từ 10,3% xuống còn 4,6%; RIM giảm từ 9,6% xuống còn 4,2%.

Đúng như dự đoán, Samsung đã có một bước nhảy vọt khi thị phần của hãng tăng từ 22,7% hồi năm 2011 lên 31,3% năm 2012. Trong khi đó, thị phần của Apple cũng tăng từ 13,8% lên 14,6%. Samsung chắc chắn là người thắng lớn trên thị trường smartphone 2012.

Theo ICTnews/TechRadar




Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Thị trường smartphone ảm đạm quá Sad Sony tụt thị phần mà vẫn đứng được thứ 3, chứng tỏ là thị trường này giờ chỉ có Apple và Samsung cạnh tranh nhau. Còn lại là đom đóm lập loè hết.