Đến cuối năm nay, tổng doanh thu trong thị trường ứng dụng di động sẽ vượt qua mốc 30 tỉ USD, gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2011.

Nguyên nhân đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường ứng dụng được lí giải là do Apple đã đưa ra một cơ chế phân phối và thanh toán hiệu quả, Google đang củng cố cho Google Play hoàn thiện hơn nhiều so với Android Market trước đây. ABI dự đoán rằng thu nhập của những người phát triển ứng dụng của Android sẽ chia sẻ 1/3 doanh thu hàng năm .

Trong khi đó, Microsoft và RIM đang ở trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí thứ 3 sau Google và Apple. Cả 2 công ty đều cho rằng doanh thu là yếu tố vô cùng quan trọng để khẳng định vị trí của mình trên thị trường ứng dụng. Với sự cố gắng của cả 2, thị trường ứng dụng di động trong tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa.

Theo Into Mobile



Bình luận

  • TTCN (0)