Ông Nguyễn Long, Tổng Thư kí Hội Tin học Việt Nam: "OLP chung tay phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT"

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) lần thứ 21 vừa chính thức khai mạc sáng nay, 28/11 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội với sự tham dự của hơn 800 sinh viên, huấn luyện viên của các đội tuyển từ 71 trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Trần Đức Quý, Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội, đơn vị đăng cai OPL 2012, đánh giá rất cao sự kiện OLP - một ngày hội CNTT của giới sinh viên Việt Nam do Hội Tin học Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên. Từ cuộc thi OLP, nhiều nhân tài trong lĩnh vực CNTT đã được phát hiện và bồi dưỡng, trở thành những nhà khoa học có uy tín.

Chia sẻ thêm về việc OLP đã tìm ra nhiều tài năng trẻ về CNTT, ông Nguyễn Long, Tổng Thư kí Hội Tin học Việt Nam cho biết OLP đã, đang và sẽ chung tay phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

OLP lần thứ 21 gồm các khối thi Siêu Cúp, Chuyên Tin học, Không chuyên Tin học, Cao đẳng, Phần mềm nguồn mở, Chung khảo Mùa hè sáng tạo. Trong đó, khối thi Siêu Cúp đạt kỉ lục về số thí sinh dự thi với tổng số 70 thí sinh (mọi năm chỉ có khoảng 50 thí sinh đăng kí tham gia).

Đặc biệt, OLP tiếp tục được kết nối với kì thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC châu Á - Hà Nội 2012. Đại học Công nghiệp Hà Nội là 1 trong 15 điểm thi tại châu Á của vòng loại khu vực kì thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (do Hiệp hội Máy tính Mỹ tổ chức). Cả 15 điểm thi này sẽ chọn ra 17 suất tham gia vòng chung kết toàn cầu ACM/ICPC tổ chức ở St. Peterburg – Nga vào tháng 6/2013.

Tại điểm thi ACM/ICPC Hà Nội lần này, 110 đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài với 18 đội tuyển quốc tế đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan (2 đội tuyển Philippines vừa xin rút khỏi cuộc thi).

Theo ông Nguyễn Long, dự kiến tại điểm thi ACM/ICPC Hà Nội sẽ có 2 - 3 suất được lọt vào vòng chung kết ACM/ICPC. Như vậy, các đội tuyển Việt Nam có cơ hội rất lớn để được vào vòng trong, góp phần đưa thương hiệu đại học Việt Nam vào Top 100 trường hàng đầu thế giới về đào tạo CNTT.

“Sự kết nối với ACM/ICPC đã đưa OLP từ một cuộc thi quốc gia trở thành một kì thi có tầm quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ CNTT-TT”, ông Nguyễn Long nhấn mạnh.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)