Sau 15 năm, Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng Internet

Theo thống kê của Bộ TT&TT, sau 15 năm, Việt Nam đã có 30,8 triệu người dùng Internet với khoảng 10 triệu người dùng Facebook và hình thành nên cộng đồng mua sắm qua mạng khoảng 800.000 người.

Đây là số liệu vừa được Bộ Thông tin - Truyền thông công bố tại hội thảo thảo với chủ đề “Internet Marketing – Đường tới thành công” do Bộ phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam và Công ty CP mạng Tầm Nhìn Mới, tổ chức sáng 28/11,

Hội thảo nhằm hướng tới kỉ niệm 15 năm Internet có mặt tại Việt Nam (1997-2012). Theo thống kê của Bộ Thông tin – Truyền thông , sau 15 năm, Việt Nam đã có 30,8 triệu người dùng Internet, nhiều hơn tổng số dân của Australia, New Zealand, Singapore cộng lại. Xu hướng truy cập Internet qua điện thoại di động cũng tăng rõ rệt (hiện chiếm 48%), trong đó 25% là qua smartphone. Tại hội thảo thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thành Hưng khẳng định, sau 15 năm, Internet đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nâng cao dân trí, đồng thời tạo ra những lĩnh vực, ngành nghề mới như thương mại điện tử, nội dung số, marketing online…

Cũng theo thống kê hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người dùng Facebook và hình thành nên cộng đồng mua sắm qua mạng khoảng 800.000 người. Việt Nam cũng đã có công cụ tìm kiếm tiếng Việt mang tên Wada (wada.vn). Theo dự đoán, trong vài năm tới, thị phần tìm kiếm của Wada sẽ chiếm khoảng 30%, bổ sung cho Google, Yahoo tại Việt Nam…

Theo Dân Trí




Bình luận

  • TTCN (0)