Akamai- công ty chuyên theo dõi biểu đồ dùng internet thế giới cho biết, mạng toàn cầu đã hoàn toàn bị chặn trên lãnh thổ Xi-ri, hôm 29/11.

Theo số liệu của công ty này, từ 17h26 ngày 29/11 theo giờ Hà Nội, tất cả các cổng kết nối internet tại Xi-ri đều ngừng hoạt động.Thông tin này được kiểm chứng bằng một đồ thị được công ty Akamai đưa trên Twitter.

Trước đó, Renesys, một công ty khác của Mỹ, thông báo, từ trưa ngày 29/11, toàn bộ kết nối internet ở Damasscus đã bị khóa. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ đất nước không dùng được internet.

Ảnh
Biểu đồ Internet tại Syria của Akamai.

Theo người dân Damasscus, internet ở đã hoàn toàn bị khóa, trong khi đó mạng điện thoại cố định và điện thoại di động hoạt động rất chập chờn.

Nhiều cuộc chiến ác liệt giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy đang diễn ra. Nhiều cuộc đụng độ đã diễn ra tại khu vực lân cận sân bay Damasscus.

Theo Reuters, quân đội chính phủ đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt lực lượng nổi dậy đang hoạt động trong khu vực thủ đô.

Trước đó, chính quyền Xi-ri cũng đã chặn internet tại những khu vực đang tiến hành chiến dịch chống quân nổi dậy.

Theo Đất Việt



Bình luận

  • TTCN (0)