VNPT công bố ngày phóng Vinasat tại buổi họp báo sáng 12/3. Nguồn Reuters.

Trong buổi họp báo sáng nay, phó chủ tịch tập đoàn bưu chính viễn thông (VNPT) Nguyễn Bá Thước chính thức cho biết vệ tinh viễn thông Vinasat-1 của Việt Nam sẽ được dự kiến phóng lên quỹ đạo vào ngày 12/4 tại Trung tâm vũ trụ Kourou - French Guiana (Nam Mỹ).

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông nói: "Việt Nam sẽ tích cực hơn nữa để nâng cấp dung lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin đồng thời giảm bớt khoảng cách (về thông tin) giữa thành thị và nông thôn."

Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam. Với chi phí đầu từ khoảng 200 triệu USD, VNPT mong muốn nâng cao tính độc lập của viễn thông trong nước, bước đầu giảm bớt sự phụ thuộc vào việc thuê kênh vệ tinh từ nước ngoài.

Theo thông tin từ phía VNPT, Vinasat-1 có thể cung cấp dung lượng truyền dẫn lên tới 10 000 kênh thoại/internet/dữ liệu hoặc khoảng 120 kênh truyền hình.

Song song với mức tăng trưởng GDP cao, các nhu cầu về viễn thông tại Việt Nam đang tăng cao. Tính đến cuối năm 2007, Việt Nam đã có 19 triệu người dùng internet trên tổng số khoảng 85 triệu dân. So với năm 2006, mức tăng trưởng là 30%. Riêng trong lĩnh vực thông tin di động, số lượng thuê bao đã trải khắp cả nước và ước đạt con số 35 triệu thuê bao.

Quang Minh (theo Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)