Glasses Remind

Một ngày đẹp trời nào đó bạn có hẹn với bạn gái để đi chơi, nhưng trng lúc chuẩn bị chẳng may bạn quên mất mình để đôi bít tất ở đâu, không có gì phải lo lắng...cặp kính được phát minh mới này sẽ giúp được bạn.

Giáo sư Kuniyoshi của trường đại học Tokyo sau một thời gian nghiên cứu đã cho ra phát minh này - kính nhắc nhở (Glasses remind) - cặp kính giúp ghi nhớ lại hình ảnh và vị
trí của những đồ vật xung quanh bạn. Điều đặc biệt của cặp kính này đó là nó có khả năng ghi nhớ một cách gần như chính xác các đồ vật và khi cần nó có thể chiếu lại giống như bạn xem video quay chậm, những hình ảnh này được hiện thị khi bạn đeo nó.

Có thể lấy ví dụ nếu bạn đeo kính và hỏi "Where's my iPhone" vào cái Micro nhỏ được gắn trên kính thì ngay lập tức, một đọan video chiếu lại vị trí mà bạn đã để chiếc iPhone này.

Giáo sư Kuniyoshi cũng nói thêm về điểm yếu của cặp kính này đó là không phải lúc nào nó cũng giúp chúng ta tìm ra chinh xác vị trí của đồ vật do cơ sở tri thức thông minh của nó, và để làm được điều này thì bạn sẽ mất chút thời gian đi vòng quanh trong
nhà và gọi tên tất cả các đồ vật, vời cơ chế thông mình của mình, cặp kính này có thể ghi nhớ tên và lưu lại hình ảnh của các đồ vật đó. Thật là một phát minh thú vị...

Trong tương lai giáo sư Kuniyoshi sẽ cải tiến để cặp kính này trở nên thông minh hơn nữa, qua việc nhận biết các loài hoa và ghi nhớ cả hình ảnh của con người, đích cuối cùng đó là cho ra đời Robot có khả năng nhận biết mọi vật theo cơ chế tự động, điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong ngành công nghiệp chế tạo Robot vốn đã nổi tiếng ở Nhật.

ngotrung (theo reghardware.co.uk)


Bình luận

  • TTCN (1)
Minh Tiến  1236

:DCũng khá hấp dẫn chứ nhỉ...ai mà đeo kính này là bị.... ;D ;D