S III dù là sản phẩm “hot” trên thị trường nhưng vẫn nhanh chóng mất giá sau vài tháng xuất hiện.

Nhiều dòng smartphone mất giá nhanh đến chóng mặt, người dùng đau đầu vì hàng xài chưa hết tính năng nhưng không còn giá cũ và công nghệ đã lạc hậu.

Nếu như trước đây những chiếc điện thoại thông minh phải mất hơn sáu tháng mới có dấu hiệu giảm giá đáng kể, thế nhưng hiện nay với sự cạnh tranh mạnh mẽ, những dòng điện thoại công nghệ mới liên tục xuất hiện. Những chiếc điện thoại xuất hiện chỉ vài tháng đã nhanh chóng rớt giá thê thảm như bong bóng xì hơi.

Kiểu nào cũng lỗ

Trước tình hình các dòng điện thoại mới xuất hiện tràn lan, theo khảo sát trên thị trường nhiều dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android đều chung số phận mất giá. Trong đó có không ít dòng cao cấp làm mưa làm gió trên thị trường như Samsung S II, Galaxy Note, HTC one X, Nokia Lumia… Đặc biệt, một số dòng chỉ sau một tháng đã giảm mất hơn 1 triệu đồng.

Anh Đức Long, một người mê xài smartphone (quận Phú Nhuận), đến giờ vẫn còn tiếc nuối, cách đây vài tháng thấy điện thoại Samsung S II mặc dù đã xuất hiện từ năm rồi nhưng được nhiều người khen ngợi. Anh mua liền hai chiếc hàng xách tay với giá hơn 9 triệu đồng cho anh và một người bà con sử dụng. Thế nhưng chỉ sau bốn tháng sử dụng, Samsung S III xuất hiện và S II rớt giá thê thảm, anh và người bà con phải bán ngay với mức chịu lỗ gần 4 triệu đồng một chiếc.

“Thực tế không chỉ mình, nhiều bạn bè xài điện thoại cũng từng phải bấm bụng bán vội, vì điện thoại càng lúc càng lạc hậu và mất giá. Nếu nhẩm tính thì với việc sử dụng smartphone hiện nay, nhất là các dòng điện thoại trên 10 triệu đồng thì trung bình mỗi tháng người tiêu dùng phải mất hơn 500.000 đồng tiền điện thoại bị mất giá, trong đó có một vài dòng người dùng phải mất cả triệu đồng” - anh Long phân tích.

Anh Hùng, một người xài Samsung S III, cũng than thở lúc Samsung S III mới xuất hiện anh thấy chiếc điện thoại này công nghệ khá đỉnh, thậm chí là cấu hình cao hơn cả iPhone 5, dù dòng điện thoại “trái táo” chưa xuất hiện. Thế là quyết định mua ngay sử dụng mà không chờ iPhone 5, lúc đó anh mua giá 15,9 triệu đồng.

Thế nhưng, dù là chiếc điện thoại thuộc dạng hàng “hot” chỉ sau hơn một tháng, chiếc điện thoại này bắt đầu rớt giá vì có nơi bán hàng chính hãng giảm đến 1,5 triệu đồng. Chỉ sau bốn tháng chiếc điện thoại này siêu giảm giá, nhiều nơi bán hàng công ty chỉ còn 12,9 triệu đồng và hàng xách tay thì mức giá còn rẻ hơn nhiều.

Ảnh
Đủ chiêu hạn chế mất giá.

Đủ chiêu hạn chế mất giá

Trước tình trạng điện thoại quá nhanh mất giá, nhiều người tiêu dùng ngoài bấm bụng để xài luôn hoặc “bán đổ bán tháo”, cũng có người đưa giải pháp để chống mất giá. Anh Phương, một thợ chuyên sửa iPhone ở quận 10, cũng là một tín đồ của Apple, cho biết thực chất hiện nay nhiều người xài chọn giải pháp chống mất giá bằng việc xài điện thoại Apple là iPhone.

Để hạn chế mất giá, nhiều người chọn giải pháp là chờ đợi nhưng nếu với những người mê khám phá công nghệ và có tiền, chắc chắn chuyện mất giá không phải là vấn đề lớn.

Mặc dù các điện thoại này thực chất khó xài và việc sử dụng phần mềm ứng dụng phải dùng bẻ khóa do mất phí cao nhưng cái hay của iPhone là không mất giá nhiều. Một chiếc điện thoại mới nếu xài kĩ không để bị trầy xước, dùng khoảng 2-3 tháng đem ra bán sẽ chỉ mất nhiều lắm khoảng 1-2 triệu đồng. Có thể thấy rõ các dòng máy iPhone 4S, dù hàng cũ xuất hiện từ năm rồi nhưng hiện nay thị trường giá vẫn không dưới 10 triệu đồng.

Theo một số ý kiến khác, để tránh mất giá nhiều người chọn chơi điện thoại ít tính năng vì mức giá quá rẻ không thể mất hơn nửa, hay chơi các dòng cao cấp như Vertu giá khá cao nhưng rất ít khi mất giá. Hoặc chuyển sang mua các sản phẩm xách tay ở các cửa tiệm có bảo hành. Với mức chênh lệch hàng chính hãng khoảng 2-4 triệu đồng, khi mất giá sẽ đỡ lo so với việc bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua một chiếc điện thoại y hệt nhưng mất giá như nhau.

Anh Hoàng Giang, doanh nghiệp kinh doanh hàng công nghệ ở quận 1, cho biết thực tế các hãng khi tung sản phẩm mới thường đánh mạnh vào maketing đẩy giá lên cao ngất ngưởng. Sau khi tiêu thụ một thời gian thì các dòng điện thoại này trở lại giá trị thực.

iPhone cũ có giá trị cao hơn Android khi bán lại

Theo một nghiên cứu mới đây của Priceconomics (Mỹ), một website chuyên theo dõi điện thoại cũ và so sánh giá bán của chúng với điện thoại mới, người tiêu dùng đã sở hữu một chiếc iPhone được 18 tháng và quyết định bán lại, thì sẽ được trả giá cao hơn bất cứ smartphone Android hay Blackberry cùng hạng nào. Cụ thể, iPhone còn lại 53% giá trị gốc, so với mức 42% của Android và 41% của Blackberry.

Theo Priceconomics, người dùng có thể mua một iPhone 4S hôm nay và bán lại sau vài tháng nữa trên thị trường thứ cấp với giá gần bằng giá mua. Tuy nhiên, mẫu điện thoại Android nổi nhất hiện nay, chỉ vài tháng sau nó đã khấu hao tới vài trăm USD.

Theo Pháp luật TP. HCM




Bình luận

  • TTCN (9)
Tran Vu Thanh  1

điện thoại để dùng hay để khoe của mà sợ mất giá với lỗi thời

bài này chỉ đúng với mấy cha nội ngựa khoái khoe hàng mới thôi chứ mua về cả năm chưa chắc nghiên cứu hết đc ứng dụng chứ lo j lỗi thời .

Clone Heart  22

Chẳng biết

Chẳng biết mất giá chổ nào chứ mình mong con S3 giảm giá mà từ nửa năm kể từ ngày nó ra mắt nó chỉ giảm 1 triệu rưỡi ở trên những nơi bán hàng chính hãng. Từ 15.9 xuống 14 triệu rưỡi.

Valentine  78

Thích S III mà giá vẫn còn cao quá Sad

Chuột Tí  7

Bạn có muốn mua cái điện thoại mà giá nó chẳng h bao mua nổi?

Nếu bạn mua để xài hay để bán mà chê giá giảm?? Chẳng lẽ đòi dùng cái điện thoại đến chán rùi bán lại vẫn y như giá mua ak???...Thế thì ai chịu lỗ cho bạn chứ!
Bài viết chẳng khách quan tí nào.!

Hải Nam  30903

Bạn không nhận ra rằng đây là bài quảng cáo cho iPhone à Laughing

Jillian  155

Mấy người này chắc mua làm cảnh...Mua mà cứ lo bán sợ mất giá. Khổ ghê =.=!

nguyen duc son  41

đúng vui

- sao bạn lại khen Iphone thế.
- mình chỉ thấy khi mua iphone 4 thì sẽ có 4s, và hiện tại là 5 rồi chuẩn bị vài tháng ra 5s cho xem, apple chỉ có một dòng điện thoại nên mình nghĩ nó mới là dòng mất giá trị nhiều nhất, nhưng do quan điểm người tiêu dùng nên giá nó luôn cao hơn đấy thôi.
iphone 5s ra thì 4s còn là gì màn hình thì bé xíu Rolling On The Floor

Vì Một Người  2

Do iOS là độc quyền của Apple nên không sản xuất nhiều, mẫu mã và chức năng cũng không cạnh tranh như smartphone Android. Vì vậy nó đỡ mất giá hơn là đúng rồi.

Nguyễn Anh Tuấn  2

thằng nào viết bài ngu vãi chắc phan của táo rồi!

mua điện thoại để dùng chứ có mấy người chạy theo công nghệ.thằng đang dùng sII chả có lý do gì bán đổ bán tháo để mua sIII chẳng có gì ấn tượng hơn ngoài màn hình to hơn rom chưa nâng cấp được thì up rom lấy có gì mà kêu lạc hậu.chỉ có mấy thằng ngu ko hiểu gì về công nghệ mới nói nó lỗi thời.nhìn em nó vẫn thèm giảm giá mới có người chơi chứ cứ đắt thế sao có tiền chơi.thằng nào bảo mua táo ko lỗ.cứ chờ nó ra mua về dung khoảng 6 tháng bán đc nửa tiền ko hahaha...