Samsung đang đặt kì vọng lớn vào doanh số bán hàng của mảng di động vào năm sau với chỉ tiêu bán được 510 triệu máy, trong đó có 390 triệu máy là smartphone.

Thông tin trên được CEO mảng di động Kim Hyun-Joon của Samsung vừa cho biết với tờ Thời báo Hàn Quốc. Trước đó, hãng nghiên cứu thị trường Gartner dự đoán Samsung sẽ xuất xưởng từ 250 triệu đến 300 triệu smartphone vào năm sau, nhưng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường smartphone hiện nay mà Samsung đặt ra một kì vọng cao hơn nhiều.

Báo cáo năm 2012 cho biết, Samsung xuất xưởng được 420 triệu điện thoại trên toàn cầu. Nếu đạt được con số như kì vọng thì doanh số bán hàng của Samsung sẽ tăng trưởng đến trên 20% vào năm sau. Ngoài ra, trong năm 2009, doanh số smartphone của Samsung chỉ đạt 600.000 chiếc. Gần đây, Samsung cũng chính thức chiếm ngôi vương của Nokia trong thị trường điện thoại toàn cầu mà hãng điện thoại Phần Lan sở hữu trong 14 năm qua.

Một nhà phân tích chứng khoán của Samsung hi vọng hãng sẽ đạt lợi nhuận khoảng 19,55 tỉ USD vào năm 2013, trong khi đó lợi nhuận trong năm 2012 là 19 nghìn tỉ won (khoảng 17,68 tỉ USD).

Theo một nguồn khác, sẽ có 240 triệu điện thoại của Samsung sẽ được sản xuất vào năm tới tại Việt Nam, 170 triệu ở Trung Quốc, 40 triệu ở Hàn Quốc và 20 triệu USD ở Ấn Độ. Công ty dự kiến ​​sẽ đầu tư khoảng 2,2 tỉ USD trong các cơ sở sản xuất tại Việt Nam vào năm 2020 để tăng sản lượng sản phẩm. Điều này sẽ cho phép tiết kiệm chi phí sản xuất và hậu cần mang lại lợi nhuận cho khách hàng tốt hơn.

Theo Unwiredview



Bình luận

  • TTCN (0)