Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ tờ báo bán chính thống ISNA của Iran cho hay, mã độc cực kì nguy hiểm Stuxnet đã quay lại tấn công hệ thống mạng của quốc gia Hồi giáo này.

Hôm thứ Ba, ISNA trích lời quan chức phòng vệ dân sự Iran, Ali Akbar Akhavan cho biết, vi rút này đã nhắm vào một nhà máy điện và một số cơ sở công nghiệp khác trong vài tháng vừa qua. Akhavan cho hay, các nhà khoa học máy tính Iran đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công.

Đã nhiều lần Iran tuyên bố đập tan các vụ tấn công của mã độc nguy hiểm, bao gồm cả Stuxnet và Flame nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ, lĩnh vực kinh tế chiếm 80% nguồn thu của nước này.

Teheran cũng cáo buộc cả hai loại sâu máy tính nguy hiểm kể trên là một phần trong dự án bí mật của Mỹ và Israel nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của mình.

Trước đây, Stuxnet từng tấn công vào hệ thống máy tính điều khiển lò phản ứng hạt nhân của Iran và gây hư hại 5.000 máy li tâm.

Theo AP




Bình luận

  • TTCN (0)