Apple

Năm ngoái, Apple đã phải trả một khoản thuế có lẽ nhiều hơn rất nhiều các công ty khác cộng lại, nhưng có nghi vấn cho rằng số hóa đơn thuế đó có thể còn cao hơn thế nữa.

Theo báo cáo, Apple có trụ sở đặt tại California đã phải trả một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp cho bang này với số tiền lên đến 6 tỉ USD trong năm tài chính 2012. Trên tờ Thời báo New York, công ty cho biết số tiền mình đóng góp chiếm 1/40 mức tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà chính phủ Mỹ đã thu về.

Đây dường như là một động thái đáp lại hành động từ phía tạp chí Times cho rằng Apple và nhiều công ty khác đã gian lận thuế thông qua kẽ hở giảm thuế bằng cách chuyển khoản doanh thu của mình ra nước ngoài. Đó cũng chính là giải pháp mà Google đã áp dụng.

Theo Mashable



Bình luận

  • TTCN (0)