Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đang đối mặt với một án phạt 20.000 EUR tại Đức vì cấm người dùng tại đây sử dụng các tài khoản vô danh.

Theo thông tin từ The Guardian, các ủy viên của Cơ quan giám sát và bảo vệ dữ liệu của bang Schleswig-Holstein dọa sẽ kiện Zuckerberg và Facebook nếu mạng xã hội tiếp tục cấm các tài khoản vô danh. Theo cơ quan bảo vệ dữ liệu, người Đức có quyền sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng phương thức ẩn danh, việc buộc người dùng cung cấp danh tính thực sự của họ là một hành vi vi phạm pháp luật Đức.

"Việc một trang mạng xã hội của Mỹ như Facebook vi phạm pháp luật Đức là điều không thể chấp nhận được", một ủy viên có tên Thilo Weichert phát biểu với The Guardian.

Vào năm 2011, chính cơ quan nàt cũng đã buộc Facebook tại Đức phải ngừng cung cấp các trang fanpage và loại bỏ nút "Like".

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)