Ngày 9/1, công dân Trung Quốc Xiang Li (36 tuổi) bị tòa án Mỹ kết tội ăn cắp bản quyền phần mềm trị giá hơn 100 triệu USD.

Đây được coi là “vụ ăn cắp bản quyền phần mềm nghiêm trọng nhất” mà Cơ quan thực thi pháp luật hải quan và nhập cư Mỹ (ICE) phá được.

Bị cáo Li - nguyên quán Thành Đô, Tứ Xuyên - đã điều hành trang web Crack99.com để bán rẻ hàng trăm chương trình phần mềm giá cao đã được “bẻ khóa”. Ước tính, từ năm 2008 đến thời điểm bị bắt là năm 2011, Li đã rao bán khoảng 2.000 phần mềm có tổng giá thành là hơn 100 triệu USD của hơn 200 nhà sản xuất khác nhau.

Các nhà điều tra Mỹ phát hiện ra hơn 25.000 email hỏi mua phần mềm bẻ khóa trong tài khoản thư Gmail của Li và hơn 500 giao dịch mua hàng thành công, trong đó hơn 1/3 số người mua là ở Mỹ, bao gồm cả một kĩ sư của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và một nhà thầu của Bộ Quốc phòng. Hai người cũng bị kết tội xâm phạm bản quyền.

Bản án mà Li sẽ phải đối mặt vào ngày 3/5 tới dự kiến là 25 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.

Theo Lao Động




Bình luận

  • TTCN (0)