Theo báo cáo của Nhật báo Phố Wall, Apple đã giảm đến 50% số lượng đặt hàng màn hình cho iPhone 5. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về smartphone này không mạnh như hãng dự kiến.

Một nguồn tin giấu tên nói với Nhật báo Phố Wall rằng, Apple đã giảm lượng đặt hàng màn hình iPhone 5 chỉ còn một nửa so với kế hoạch quý đầu năm 2013 của hãng.

Trước đó, ít nhất một nhà phân tích đã cho rằng Apple đang phải đối mặt với những thách thức trong việc bán ra iPhone và iPad. Tháng 12 năm ngoái, nhà phân tích Steven Milunovich đến từ UBS đã dự đoán rằng doanh số bán hàng iPhone sẽ sụt giảm 5 triệu chiếc và iPad là 2 triệu chiếc trong mỗi quý tới của năm 2013. Ngoài ra, cổ phiếu của hãng cũng sẽ chỉ đặt mục tiêu khoảng 700 USD - 780 USD trong giai đoạn 2013 - 2014.

Hiện tại, Apple đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường MTB và smartphone. Thị phần iPad bị thu hẹp dần bởi các MTB Android giá rẻ, trong khi dòng Galaxy S của Samsung so kè với iPhone trên "mặt trận" smartphone.

Apple hiện chưa có bình luận gì sau thông tin này.

Theo CNET/WSJ




Bình luận

  • TTCN (0)