Hình ảnh đại diện trong series quảng cáo “Hi, I'm a Mac” của Apple.

Theo một xếp hạng mới về tên hiệu của tổ chức CoreBrand, tên tuổi của Microsoft trong những năm qua đã bị tổn thương nghiêm trọng, và một phần cũng do chiến dịch quảng cáo có tên “I'm a Mac” của Apple gây ra.

Năm 2004, tên hiệu Microsoft xếp ở vị trí thứ 11, nhưng năm 2007 lại tụt xuống tận hạng thứ 59. CEO CoreBrand, James Gregory, cho rằng chiến lược quảng cáo “Hi, I'm a Mac” của Apple đã tác động trực tiếp tới kết quả này.

“Việc Microsoft ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới sau một thời gian tung hoành trên thị trường cũng không giúp hãng lấy lại thanh danh của mình”,  nhận xét của James Gregory.

Cùng với việc thăng trầm về tên hiệu như Microsoft còn một số hãng công nghệ khác. Năm 2006, Motorola đã tụt 11 hạng, từ 83 xuống còn 94 so với một năm trước đó. Trong khi đó, Toshiba tăng 10 bậc, xếp hạng 71.

(Theo Vnmedia/CNET) 



Bình luận

  • TTCN (0)