Hãng điện thoại di động Phần Lan Nokia vừa cho biết vào hôm qua (17/1) hãng đã cắt giảm tổng cộng hơn 1100 nhân viên của mình, chủ yếu ở bộ phận CNTT.

Trong 1100 nhân viên này, 300 người sẽ chính thức bị sa thải, 820 nhân viên còn lại sẽ cho các công ty khác thuê lại bao gồm HCL Technologies và Tata Consultancy Services. Động thái kể trên nằm trong kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên mà Nokia công bố hồi đầu tháng 6 vừa qua nhằm tiết kiệm chi phí và vận hành công việc trơn tru hơn. Việc cắt giảm nhân sự lần này là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch.

Trước mắt, Nokia sẽ hỗ trợ tài chính cho số nhân viên bị sa thải. Ngoài ra, một chương trình "hỗ trợ toàn diện" cũng sẽ được hãng thực hiện về sau, theo Nokia cho biết.

Đại đa số nhân viên bị ảnh hưởng của đợt cắt giảm lần này đều ở Phần Lan.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)