Apple vừa công bố kết quả thu nhập của Q1/2013 của mình, mặc dù không đạt được như những gì mà nhà phân tích phố Wall mong đợi nhưng lợi nhuận của hãng vẫn ở mức cao kỉ lục.

Theo đó, tổng doanh thu của Apple trong quý đầu tiên của năm 2013 là 54,5 tỉ USD và đạt lợi nhuận 13,1 tỉ USD, tương đương với 13,81 USD/cổ phần. Đây là con số thấp hơn so với dự đoán trước đó của phố Wall là 54,7 tỉ USD và lợi nhuận 13,44 tỉ USD, tuy nhiên vẫn cao hơn so với dự đoán của Apple vào tháng 10 vừa qua với 52 tỉ USD doanh thu và 11,75 USD/cổ phần.

Trong báo cáo trong quý kết thúc vào tháng 12 vừa qua, Apple đã bán được tổng cộng 47,8 triệu iPhone, 22,9 triệu iPad, 4,1 triệu máy Mac và 12,7 triệu iPod.

"Chúng tôi rất vui mừng với hơn 75 triệu thiết bị iOS được bán ra, tạo nên doanh thu kỉ lục trên 54 tỉ USD. Chúng tôi rất tự tin vào các sản phẩm của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hơn nữa vào việc đổi mới và tạo nên những sản phẩm tốt nhất thế giới", Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple cho biết trong một tuyên bố.

Trong quý tiếp theo kết thúc tháng 3 tới, Apple cho biết họ hi vọng sẽ mang lại doanh thu khoảng 41 tỉ USD đến 43 tỉ USD, thấp hơn so với con số 45,6 tỉ USD mà phố Wall dự báo.

Ngay sau việc công bố lợi nhuận quý đầu tiên của Apple, cổ phiếu của hãng ngay lập tức đã giảm tới 10,22% sau một vài giờ giao dịch, tương đương với 52,54 USD, còn 461,47 USD.

Apple cũng cho biết thêm rằng 6,8 tỉ doanh thu của mình đến từ Trung Quốc, chiếm 15% tổng doanh thu của hãng.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (3)
suzuya  221

Các nhà đầu tư chán thật, nếu là mình sẻ dự đoán doanh thu của apple cở 100 tỉ đô luôn, chắc chắn doanh số ko được như dự đoán và giá cổ phiếu sẻ giảm 50% luôn, cho apple biết mặt Big Grin

Tro Choi Vui  373

Đòi hỏi cao quá

Hải Nam  30903

Và kết quả là cổ phiếu APPL rớt thêm 10% Sad Thời hoàng kim Apple > Google + Microsoft.