Theo Reuters cho biết chính phủ Italia vừa thông qua các biện pháp mới để thúc đẩy an ninh trực tuyến và bảo vệ hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng.

Các cuộc tấn vào an ninh công máy tính đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, chính phủ Italia cho biết, trích dẫn các dữ liệu của tổ chức CNTT Assinform cho thấy 40% các cuộc tấn công mất ít nhất 4 ngày để giải quyết.

Đã có khoảng 90% các vụ tấn công đã thành công do các hệ thống an ninh không được thiết lập hợp lí.

Nội các của thủ tướng Mario Monti cho biết pháp lệnh này được ban hành ngày 24/1 đã hình thành một cơ cấu cho an ninh mạng quốc gia, trong đó có một bộ phận hỗ trợ thường trực và một quân chủng để quản lí các tình hình khẩn cấp.

Theo ICTPress



Bình luận

  • TTCN (0)