Giám đốc điều hành Jeff Bezos của Amazon.

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa công bố kết quả tài chính Q4/2012 của mình, mặc dù doanh số bán hàng tăng nhưng lợi nhuận của hãng đã giảm gần một nửa.

Theo đó, thu nhập ròng của Amazon đã giảm tới 45% so với cùng kì năm ngoái, từ 177 triệu USD vào năm 2011 (38 cent/cổ phiếu) còn 97 triệu USD (21 cent/cổ phiếu) vào năm 2012. Tuy nhiên, kết thúc quý vào ngày 31/12, doanh số bán hàng của Amazon vẫn tăng trưởng 2 con số với 22% tương đương 21,27 tỉ USD bao gồm 12,2 tỉ USD của khu vực Bắc Mỹ và 9,1 tỉ tại các khu vực khác trên thế giới.

Trong những năm qua, nhiều nhà đầu tư của phố Wall đã bày tỏ sự dè dặt trước động thái đầu tư cao của Amazon do lo ngại nó sẽ tác động đến lợi nhuận. Và những lo ngại đó càng có cơ sở hơn khi mặc dù chi phí hoạt động của hãng tăng 22% nhưng phần trăm doanh thu đã giảm từ 79,3% xuống còn 75,8% so với cùng kì năm 2011. Tuy vậy, tỉ suất lợi nhuận hoạt động đã có dấu hiệu cải thiện khi đã tăng từ 1,3% lên 1,9%.

Cổ phiếu Amazon đã tăng đáng kể sau báo cáo này và chốt phiên giao dịch ở mức 260 USD/CP.

"Chúng tôi đang nhìn thấy quá trình chuyển đổi như đã mong đợi, đặc biệt là sách điện tử. Sau 5 năm, sách điện tử đã phát triển nhanh chóng với việc tăng khoảng 70% so với năm ngoái. Ngược lại, doanh số bán sách giấy của chúng tôi có tỉ lệ tăng trưởng thấp nhất trong 17 năm qua với 5%. Chúng tôi cũng rất vui mừng và biết ơn khi khách hàng lựa chọn các thiết bị mang nhãn hiệu Kindle của Amazon", Giám đốc điều hành Jeff Bezos cho biết.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)