Trung Quốc và châu Á - Thái Bình Dương chiếm 60% số điện thoại bán ra trong năm 2007. Ảnh: Naxza.

Nokia cho biết, trong khi mức tăng trưởng của thị trường di động các khu vực trên thế giới đang suy giảm thì châu Á có doanh số bán ra ấn tượng với 60% thị phần toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng của thị trường châu Âu trong năm 2007 chỉ đạt 3%, giảm mạnh so với con số 16% của năm trước đó.

Trong khi đó, ngày 20/3, Sony Ericsson cho rằng, việc tăng trưởng chậm của thị trường châu Âu là nguyên nhân làm cho lợi nhuận quý I/2008 của hãng giảm tới một nửa.

Theo gã khổng lồ Phần Lan, tăng trưởng chậm của thị trường di động còn diễn ra ở Trung Đông và châu Phi, so với năm 2006, tốc độ đã giảm từ 68% xuống còn 19%. Tình hình này cũng diễn ra tại Bắc Mỹ (từ 13% xuống 6%) và Nam Mỹ (từ 15% còn 10%).

Chỉ có Trung Quốc và các nước châu Á - Thái Bình Dương là còn giữ được mức tăng trưởng mạnh mẽ. Theo tính toán của Nokia, các thị trường mới nổi này chiếm tới 60% doanh số bán hàng của ngành công nghiệp di động toàn cầu, so với thị phần 55% năm 2006.

Nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới còn cho biết, lượng điện thoại bán ra trong năm 2007 tại châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 27% năm 2006 lên 34% năm 2007, trong đó, riêng Trung Quốc tăng từ 29% lên 34%.

Kết thúc năm ngoái, thế giới có khoảng 3,3 tỷ người dùng di động, bằng 43% dân số thế giới, trong khi con số này năm 2006 là 2,6 tỷ.

Theo Nokia, điện thoại di động giá rẻ (dưới 50 USD) chiếm tới 35% trong tổng số thiết bị bán ra trong năm 2007.

(Theo Sohoa/Reuters)



Bình luận

  • TTCN (0)