Một số tin đồn cho rằng Foxconn đang xem xét việc chuyển hướng đầu tư sang các nước khác như Brazil, Indonesia, Đài Loan và Mỹ sau khi hãng ngưng tuyển dụng lao động vào làm việc trong các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Foxconn ngay lập tức từ chối bình luận về những tin đồn này. Một số nhà quan sát thị trường cũng cho rằng Trung Quốc vẫn sẽ là một mục tiêu đầu tư quan trọng của hãng trong năm 2013.

Việc chính phủ Trung Quốc tăng lương cho người lao động cũng như thắt chặt chính sách bảo vệ môi trường đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của Foxconn, nhưng so với Mỹ, Brazil hay Indonesia thì chi phí sản xuất và cơ sở hạ tầng tại thị trường Trung Quốc vẫn đang có lợi thế hơn.

Theo Digitimes




Bình luận

  • TTCN (0)