Cảm biến full-frame của Canon cho phép lấy nét ở độ sáng chỉ 0,03 lux, nắm bắt được mưa sao băng Geminid và các hiện tượng thiên văn khác.

Việc quay video trong ánh sáng yếu dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua nhưng hầu hết các máy quay vẫn gặp vấn đề với dạng không gian có khoảng tối gần như chiếm trọn. Canon hôm nay giới thiệu mẫu cảm biến CMOS 35 mm mới cho phép ghi lại hình ảnh với tình huống ánh sáng gần như không đủ để nhìn rõ vật thể.

Theo thông báo của hãng, điểm ảnh của cảm biến này có kích thước lớn gấp 7,5 lần so với một số cảm biến vào loại khủng nhất hiện nay trên máy ảnh DSLR như mẫu EOS 1D X. Điều này giúp máy có thể lấy nét được ở trong tình huống độ sáng chỉ là 0,03 lux.

Ảnh
Cảm biến CMOS mới của Canon (bên phải) cho phép chụp thiên văn tốt hơn mà không cần thêm thủ thuật.

Điều ấn tượng nhất ở loại cảm biến mới mà Canon giới thiệu là khả năng nắm bắt được mưa sao băng Geminid và các hiện tượng thiên văn khác mà không cần đến một thủ thuật nào khác như thông thường.

Tuy nhiên, Canon chưa đưa ra thời điểm tích hợp mẫu cảm biến này vào máy quay để bản ra thị trường.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (0)