Vào tháng 8/2011, Apple lần đầu vượt mặt Exxon Mobil để trở thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới nhưng đến nay nay hãng này lại đánh rơi vị trí đó.

Trở lại vào tháng 2/2012, Apple đã đạt được con số trên 500 tỉ USD giá trị vốn hóa và họ trở thành tập đoàn thứ 6 của Mỹ làm được điều như thế trong lịch sử. Sau đó đến tháng 8, Apple trở thành công ty có giá trị lớn nhất trong lịch sử với giá trị vốn hóa thị trường là 622,6 tỉ USD - vượt qua cả kỉ lục trước đó mà Microsoft đã từng lập vào tháng 11/1999 là 618,9 tỉ USD.

Đến tháng 1/2013, lượng vốn hóa thị trường của Apple đã giảm sâu chỉ còn 400 tỉ USD. Thời kì đỉnh cao của Apple đang dần trôi xa, giá trị đạt cao nhất mà hãng từng đạt được là 705,07 tỉ USD vào ngày 21/9/2012.

Với việc vượt qua Apple vào ngày 22/2 vừa qua và kéo dài đến hôm nay, tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ Exxon Mobil đã chính thức khiến hãng Apple phải ngậm ngùi nhận danh hiệu "công ty có giá trị lớn thứ 2 thế giới" trong thời gian dài hơn một tuần. Theo các nhà phân tích, mức giá cổ phiếu Apple trong tương lai khi phục hồi là khoảng 619,14 USD trong tương lai. Điều này hứa hẹn sẽ là một bệ phóng mới thúc đẩy con tàu Apple vượt lên dẫn đầu một lần nữa.

Theo SlashGear



Bình luận

  • TTCN (0)