Nhiều thuê bao đã gọi lại cho các cuộc gọi nhỡ "lừa đảo" và bị dụ gọi đến đầu số 1900 dẫn đến việc bị mất đến cả trăm nghìn đồng chỉ sau vài phút kết nối.

Các đầu số tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung 1900 thường được sử dụng để dụ người dùng gọi đến từ các cuộc gọi nhỡ lừa đảo nếu không cung cấp thông tin về giá cước khi người sử dụng gọi điện sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đó là quy định trong Dự thảo 5 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện đối với các vi phạm về cung cấp dịch vụ thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo. Nhiều ý kiến cho rằng với quy định này thì tình trạng người dùng mất tới cả trăm nghìn đồng tiền cước chỉ sau vài phút kết nối sẽ giảm đi đáng kể.

Mức phạt tối đa lên đến 30 triệu đồng cũng được dành cho hành vi thu cước dịch vụ đối với các tin nhắn lỗi, tin nhắn không được cung cấp dịch vụ, tin nhắn đã được cung cấp dịch vụ nhưng có nội dung khác với mã lệnh mà doanh nghiệp công bố hay không hướng dẫn thuê bao gửi thông báo tin nhắn rác và phản hồi các thông báo về tin nhắn rác được tiếp nhận.

Mặc dù những cảnh báo về hiện tượng lừa đảo bằng hình thức nháy máy tạo cuộc gọi nhỡ để "nạn nhân" gọi lại chịu mức cước phí cao đã xuất hiện nhiều tháng qua trên các phương tiện truyền thông nhưng vấn nạn lừa đảo cước điện thoại di động qua các cuộc gọi nhỡ vẫn tiếp tục "hoành hành", đặc biệt trong khoảng 1 tuần trở lại đây thì có tần suất dày đặc, gây thiệt hại lớn cho người sử dụng. Trong đó, các cuộc gọi nhỡ lừa đảo thường được thực hiện vào lúc nửa đêm, kiểu như một tình huống khẩn cấp và đều là những số điện thoại thông thường: 04xxx, 08xxx, 09xxx... Nhưng khi gọi lại, chỉ có hệ thống trả lời tự động dẫn dụ người dùng tiếp tục kết nối đến đầu số dịch vụ 1900 với nhiều nội dung gây tò mò như: hãy gọi để kết bạn với gái xinh, trai đẹp độc thân...

Thống kê từ Hệ thống giám sát chặn cuộc gọi không mong muốn của Bkav, chỉ trong 3 ngày qua, đã có 855.000 cuộc gọi nhỡ lừa đảo được thực hiện tới các thuê bao di động tại Việt Nam.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (1)
Tro Choi Vui  373

phạt như zậy không biết còn bị làm phiền như zậy không