Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Berkeley cho biết họ đã tạo ra được tai nghe đầu tiên trên thế giới làm bằng vật liệu graphene.

Graphene một chất liệu cực nhẹ nhưng có độ cứng cực kì lớn, gấp 1000 lần so với sắt. Do đó, chỉ một màng graphene cực mỏng, không cần phải chỉnh sửa gì, cũng có thể tái tạo lại âm thanh như một chiếc tai nghe Sennheiser thực thụ. Với các màng tai nghe thông thường, điều này là không thể. Nếu không được chống rung, chúng sẽ rách ra thành từng mảnh.

Các nhà khoa học cho biết màng của đôi tai nghe này có đường kính 7 milimet và dày 30 nanomet. Đó là một độ dày cực kì thấp, giúp cho tai nghe siêu nhẹ. Màng tai nghe đó được đặt giữa 2 điện cực silicon dioxide, giúp tái tạo lại âm thanh. Tuy sản phẩm chưa chính thức ra mắt, nhưng có thể chắc chắn một điều là giá thành của sản phẩm này sẽ không hề “dễ chịu” chút nào.

Theo NLĐ/Gizmodo




Bình luận

  • TTCN (0)