Theo một nguồn tin thân cận với công ty điện tử Nhật Bản NEC cho biết, công ty này đang đàm phán để bán lại bộ phận kinh doanh các thiết bị điện thoại di động cho đối tác Lenovo.

Bên cạnh đó, NEC cũng tiến hành đàm phán với các đối tác khác trong nước nhằm tìm ra công ty thích hợp mua lại bộ phận kinh doanh điện thoại di động của công ty.

Kinh doanh điện thoại di động từng là trọng tâm trong chiến lược phát triển của NEC, nhưng sau hai năm liên tiếp bị thua lỗ công ty đang có dự định tái cơ cấu lại để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo lời của một đại diện công ty cho biết trên tờ Tokyo Stock Exchange thì công ty đang xem xét một số cách để tăng cường sức cạnh tranh của việc kinh doanh điện thoại di động.

Được biết, Lenovo là công ty sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ hai trên thế giới và cũng bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động. Hiện Lenovo cũng đã có những bước tiến khá vững chắc tại thị trường lớn Trung Quốc.

Mặc dù vậy, Lenovo vẫn chưa có bình luận gì về thương vụ trên.

Theo Reuters



Bình luận

  • TTCN (0)