Theo số liệu từ IDC, trong năm 2012, tổng số thiết bị kết nối thông minh được bán ra đạt 1,2 tỉ chiếc, tăng 29,1% so với năm 2011, tổng giá trị thiết bị vào khoảng 576,9 tỉ USD.

Cụ thể, trong năm 2012 có 128 triệu chiếc máy tính bảng được phân phối trên thị trường, tăng 78,4% so với một năm trước. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, mặc dù là thiết bị mới xuất hiện trên thị trường, máy tính bảng được xem là “mối nguy hiểm” đối với ngành công nghiệp PC đang có dấu hiệu suy giảm trong thời gian vừa qua.

Số liệu từ IDC cho biết thêm, trong Q4/2012, tổng số thiết bị kết nối thông minh (bao gồm điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) được phân phối trên thị trường đạt 378 triệu, tổng giá trị thu về là hơn 168 tỉ USD.

Xét về tỉ lệ thị phần đạt được trên thị trường này, Apple và Samsung vẫn đang rượt đuổi nhau để tranh vị trí đầu bảng. Số lượng iPhone 5 và iPad Mini được bán ra tăng mạnh, giúp Apple tăng tỉ lệ thị phần lê con số 20,3%, trong khi đó, tỉ lệ này ở Samsung là 21,2%. Tuy nhiên, nếu nói về doanh thu trong ba tháng cuối năm 2012, Apple tiếp tục giữ vị trí đầu hảng khi nắm giữ 30,7% tổng doanh thu thị trường này, trong khi con số này ở Samsung là 20,4%.

IDC cho biết thêm, trong năm 2012, điện thoại thông minh tiếp tục là thiết bị có số lượng bán ra nhiều nhất với 722 triệu chiếc, chiếm 60,1% trong tổng số thiết bị kết nối thông minh được tiêu thụ.

Các chuyên gia tại IDC dự đoán, trong năm 2013, số lượng máy tính bảng được bán ra trên toàn cầu sẽ vượt máy tính để bàn và một năm sau, laptop sẽ có chung số phận như PC. Dự báo, tăng trưởng trên thị trường PC tiếp tục sẽ giảm 4,3% trong năm 2013 còn thị trường laptop sẽ có mức tăng nhẹ 0,9%.

Theo ước tính của IDC, máy tính để bàn sẽ chiếm khoảng 17% thị phần trên thị trường các thiết bị kết nối thông minh toàn cầu, tương đương với khoảng 380 triệu chiếc máy tính được bán ra. Năm 2013, sẽ có khoảng 918,5 triệu smartphone được bán ra, tăng 27,2% so với năm ngoái.

Theo VTV




Bình luận

  • TTCN (0)