Một báo cáo mới được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường comScore về thị phần các hãng sản xuất thiết bị di động cũng như các nền tảng di động tại thị trường Mỹ trong tháng 2/2013 chứng kiến sự vươn lên của Apple.

Theo đó, Apple tiếp tục giữ vững vị trí là nhà sản xuất các thiết bị di động hàng đầu tại Mỹ với 38,9% thị phần, tăng 3,9% so với tháng 11/2012. Trong khi đó, Samsung đứng vị trí thứ 2 với 21,3%, tăng 1% so với tháng 11 năm ngoái. Mặc dù vậy, trong 5 nhà sản xuất các thiết bị di động hàng đầu tại Mỹ, chỉ có Apple và Samsung là tăng trưởng còn lại HTC giảm 1,7%, đứng ở vị trí thứ 3 với 9,3%, Motorola 8,4% (giảm 1,1%), LG đứng thứ 5 với 6,8% (giảm 0,2%).

Về thị phần HĐH di động, thị trường Mỹ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng của iOS và giảm của Android. HĐH của Apple đã tăng tới 3,9%, từ 35% lên 38,9% đứng vị trí thứ 2. Trong khi đó, HĐH di động của Google mặc dù vẫn dẫn đầu với 51,7% nhưng cũng đã giảm tới 2% so với tháng 11/2012 và đây là lần thứ hai Android có mức tăng trưởng âm tại Mỹ. Trước đó, kết quả tháng 1/2013 của comScore chứng kiến lần đầu tiên Android sụt giảm thị phần.

Với các HĐH di động còn lại, BlackBerry giảm 1,9% còn 5,4%, đứng ở vị trí thứ 3. HĐH di động của Microsoft tăng nhẹ 0,2% lên 3,2%, đứng vị trí thứ 4 trong khi Symbian vẫn giữ nguyên thị phần 0,5% so với tháng 11 năm ngoái.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)