Trang web WikiLeaks vừa công bố hơn 1,7 triệu hồ sơ ngoại giao của Mỹ trong khoảng thời gian từ khoảng 1973 đến 1976.

Nhiều tài liệu trong đó liên quan đến các báo cáo tình báo, thư từ của Quốc hội và đặc biệt là những tài liệu liên quan đến Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Bộ tài liệu có độ dài khoảng 700 triệu từ, gấp 5 lần tài một tài liệu cũng được phát tán trước đây bởi WikiLeaks trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2011.

WikiLeaks ước tính rằng các tập tin PDF gốc có tổng dung lượng lớn hơn 380 GB, và bao gồm 320.000 hồ sơ gốc được phân loại, 227.000 hồ sơ mật và 61.000 điện tín mật.

Các tài liệu được cho chứa đựng những thông tin "tiết lộ quan trọng về việc Mỹ tham gia chế độ độc tài trong quá khứ, đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh, Tây Ban Nha dưới thời Franco".

Có thể nói đây là một trong những tài liệu lớn nhất và chi tiết nhất về những bí mật của Mỹ bị rò rỉ từ trước đến nay. Vẫn chưa có thông tin phản ứng chính thức từ các cơ quan chức năng của nước này.

Theo TNW



Bình luận

  • TTCN (0)