Samsung Galaxy S4

Samsung vừa công bố kết quả tài chính mới của Q1/2013, mặc dù lợi nhuận giảm nhẹ so với Q4/2012 nhưng vẫn đạt được như kì vọng.

Theo đó, trong 3 tháng của quý tài chính đầu năm (kết thúc vào 31/3), Samsung đã đạt được lợi nhuận ròng 7,15 nghìn tỉ won (6,4 tỉ USD), tăng so với con số 5,05 nghìn tỉ won (4,53 tỉ USD) của cùng kì năm ngoái, nhưng giảm nhẹ so với Q4/2013 vốn đạt 6,6 tỉ USD.

Với 47,4 tỉ USD đạt được, doanh thu của Samsung đã tăng 15% so với cùng kì năm ngoái, nhưng giảm 6% so với quý trước. Lợi nhuận hoạt động của hãng trong quý này đã đạt mức kỉ lục 7,9 tỉ USD, tăng 53% so với cùng kì năm ngoái, nhưng giảm 1% so với Q4/2012.

Như vậy, với kết quả tài chính này, Samsung đã có quý thứ 5 liên tiếp đạt lợi nhuận kỉ lục, và tốt hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích trước đó.

Hiện tại, dòng thiết bị Galaxy S và Note chính là nhân tố quyết định lợi nhuận kỉ lục của Samsung trong quý vừa qua. Với việc tung ra Galaxy S4, hãng cũng đang kì vọng sẽ đạt lợi nhuận 9 tỉ USD trong Q2/2013 sắp tới.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)