Jack Ma, CEO Alibaba.

Ngày 10/5, Jack Ma, được mệnh danh là "ông vua" thương mại điện tử Trung Quốc, sẽ rời khỏi chiếc ghế CEO của công ty Alibaba.

Jack Ma đồng sáng lập Alibaba từ năm 1999 và đã thành công khi "hất cẳng" eBay khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời từng bày tỏ tham vọng muốn mua lại Yahoo. Ông nằm trong danh sách những doanh nhân đã thay đổi bộ mặt của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đầu năm nay, ông bất ngờ tuyên bố thôi chức CEO bắt đầu từ tháng 5. Jack Ma mới đây chia sẻ với AP: "Tôi vẫn còn trẻ để theo đuổi các mục tiêu mới, nhưng hơi già để tiếp tục tham gia lĩnh vực Internet".

Ông hiện 48 tuổi và tin rằng thế hệ trẻ sẽ có năng lực tốt và nhanh nhạy hơn để duy trì và quản lí hệ sinh thái trên Internet.

Alibaba sở hữu trang thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc là Taobao và Tmall với tổng giá trị giao dịch vượt ngưỡng 1 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 160 tỉ USD) năm 2012.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (0)