Tập đoàn điện tử Nhật Bản Sharp vừa cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 5000 việc làm mới. Đây là một phần của kế hoạch tái cơ cấu trong 3 năm được hãng đưa ra trước đó để cứu vớt tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống của mình.

Theo đó, các nhân viên nằm trong đợt sa thải lần này chủ yếu từ Trung Quốc và Malaysia. Tại trụ sở của mình, Sharp cũng sẽ sa thải 50% số nhân viên và giảm từ 12 xuống còn 6 giám đốc. Ngoài ra, các cố vấn của hãng, bao gồm những người đã từng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch cũng sẽ bị "cắt giảm đáng kể".

Hiện tại, đang có 51.000 người đang làm việc cho Sharp trên toàn thế giới. Hãng sẽ chủ yếu tập trung nguồn nhân lực này vào việc sản xuất và cung ứng màn hình LCD cho MTB, smartphone cho các hãng điện tử khác. Ngoài ra, Sharp cũng sẽ sản xuất màn hình TV 4K và sẽ tự cho ra đời các thiết bị mang thương hiệu của mình.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)