Sau 86 lệnh đấu giá, cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút đến một tiếng với Tim Cook tại trụ sở chính của Apple ở California (Mỹ) đã được định giá 610.000 USD.

Buổi đấu giá, kéo dài từ cuối tháng 4 đến ngày 14/5, được trang CharityBuzz thực hiện nhằm gây quỹ cho tổ chức công lí và quyền con người Robert F. Kennedy (Mỹ).

Ngoài Tim Cook, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như đạo diễn Francis Ford Coppola, diễn viên Robert DeNiro, ca sĩ Carrie Underwood. Người chiến thắng mỗi cuộc đấu giá sẽ có cơ hội gặp mặt nhân vật mình yêu mến.

Mức giá cho cuộc hẹn với Tim Cook, Tổng giám đốc hãng công nghệ số một thế giới, vẫn được coi là tương đối rẻ nếu cho với bữa trưa trị giá 3,45 triệu USD năm 2012 với tỉ phủ Warren Buffett.

Hiện thông tin về người thắng cuộc cũng như thời gian gặp gỡ vẫn được giữ kín. Đa số những người tham gia đặt lệnh đấu giá muốn tận dụng cuộc hẹn để thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhằm quảng bá cho công việc kinh doanh của họ.

Theo Số Hoá



Bình luận

  • TTCN (5)
Nguyễn Triết Học  953

Mình chỉ muốn gặp anh Hải Nam thôi! Ai có ý kiến giống mình thì vote nhé Smile

Lâm Hằng  43231

Gặp a Hải Nam có phải mất tiền không ta? Rolling On The Floor

Nguyễn Triết Học  953

Em nghĩ có 2 cách: 1 cách tốn và 1 cách không tốn Big Grin

dragonlance  291

...quá rảnh, Tim Cook? Mấy vụ này có thật sự CẦN THIẾT để mang lại lợi ích cho Apple hay chỉ là "sở thích cá nhân" vậy?

Nguyễn Triết Học  953

Kệ đi Big Grin Có tiền cho người nghèo là OK!