Chính phủ vương quốc Ba-ranh (Bahrain) đang bắt đầu áp dụng bộ luật hình sự vừa mới được sửa đổi lại vào tháng trước khi cho phép các quan chức bỏ tù bất cứ ai xúc phạm vua Hamad bin Isa Al Khalifa, kể cả những lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội.

Theo Al Jazeera, ngày 15/5, đã có 6 người bị kết án tù vì tội xúc phạm vua trên Twitter. Những người này bị cáo buộc đã "dùng quyền tự do ngôn luận" của mình để "phá hoại các giá trị xã hội và giá trị truyền thống của Bahrain với vua trên Twitter".

Ngoài 6 người bị kết án tù, chính phủ Bahrain cũng đã bắt giam ít nhất ba nhà hoạt động khác trong vài tháng qua cũng liên quan đến việc phát ngôn trên Twitter. Hiện tại, tên của những người này đã không được tiết lộ.

Ba-ranh là một đảo quốc phát triển, giàu có vùng Trung Đông. Tuy nhiên gần đây do gặp phải một số vấn đề về nhân quyền, quốc gia này bị giảm thứ bậc trong nhiều bảng xếp hạng.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (1)
Dexter Clove  1

Bình luận bị ẩn

Ngôn từ không phù hợp