Hôm nay (16/5), sinh viên Đại học FPT đã được tiếp cận công nghệ chế tạo và vận hành máy bay không người lái trong hội thảo cùng tên, do Công ty Gremsy và Trường Đại học FPT phối hợp tổ chức.

Máy bay không người lái này là máy bay thuộc nhánh Multicopter, có khả năng cất cánh/hạ cánh theo phương thẳng đứng, được xếp vào dòng VTOL UAV (Vertical Take-off and Landing - Unmanned Aerial Vehicle). Đây là dòng máy bay đang được phát triển mạnh tại nhiều nước trên thế giới, đồng thời bắt đầu được phát triển tại Việt Nam.

Chiếc máy bay không người lái này áp dụng công nghệ điều khiển bằng sóng radio, đồng thời được trang bị máy ảnh DSLR Canon 5D Mark II và hệ thống ổn định hình ảnh cho camera với 3 trục xoay và có thể đạt độ cao tới 200m. Máy bay được vận hành bằng 2 hình thức: Điều khiển từ xa, hoặc vận hành bằng hình thức Way point - Bay theo điểm đã chọn, được định vị theo tín hiệu GPS. Hình ảnh từ máy ảnh được truyền trực tiếp xuống màn hình hiển thị dưới mặt đất.

Hội thảo kết thúc với màn trình diễn máy bay không người lái, mở ra nhiều ý tưởng và mong muốn tìm tòi cho sinh viên.

Tập ảnh: Máy bay không người lái trình diễn tại Việt Nam (9 hình)

Theo Thể Thao Văn Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)