Số lượng smartphone tại thị trường Việt Nam đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, trong đó dòng sản phẩm iPhone của Apple vẫn được ưu chuộng với số lượng người sử dụng đông đảo.

Một loạt thiết bị chạy hệ điều hành Android đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam như dòng sản phẩm Galaxy S, Xperia, Lumia…Những đối thủ này được chờ đợi là sẽ lật đổ ngôi vị thống trị của Apple tại thị trường điện thoạt thông minh tại Việt Nam. Nhưng đa số người tiêu dùng và báo giới vẫn chỉ coi chúng như là những sự lựa chọn thay thế cho iPhone và đem các “siêu phẩm” mới ra mắt để so sánh với smartphone của Apple.

Có nhiều lí do khiến iPhone đến nay vẫn là smartphone được người Việt ưa chuộng nhất. Đầu tiên phải kể đến là thương hiệu Apple. Trong thập kỉ qua, Apple đã trở thành một trong những thương hiệu đáng tin cậy và nổi tiếng nhất trong thế giới công nghệ cao, do đó trong quan niệm của nhiều người tiêu dùng, sở hữu một chiếc iPhone cũng đồng nghĩa với sự sang trọng và sành điệu.

Thứ 2, thành công của iPhone còn đến từ thiết kế đẹp mắt và ấn tượng. Dù iPhone 5 nhận khá nhiều lời chê về thiết kế vỏ kim loại nhưng phải thừa nhận là sản phẩm này vẫn là một trong những smartphone có kiểu dáng đẹp nhất trên thị trường. Và không chỉ riêng iPhone 5, thiết kế cực kì thanh lịch của các sản phẩm iPhone luôn khiến các dòng sản phẩm này luôn nổi bật khi đứng trước những đối thủ cùng loại. Có lẽ cho tới khi các công ty khác cho ra mắt những sản phẩm với thiết kế thực sự độc đáo, thì tới lúc đó iPhone sẽ vẫn không có đối thủ.

Số lượng ứng dụng phong phú và chất lượng cao cũng góp phần tạo nên thành công cho iPhone tại thị trường Việt Nam. Hơn 10 tỉ ứng dụng đã được tải về từ App Store kể từ khi nó ra đời cho đến nay. “App Store là một hệ sinh thái rộng lớn các ứng dụng và game tuyệt vời. Hệ sinh thái này thu hút các công ty thành viên phát triển ứng dụng với chất lượng tốt hơn và nhiều hơn nữa, vì thế hệ sinh thái này sẽ ngày càng đa dạng và phong phú hơn, ngày càng hấp dẫn hơn đối với khách hàng” – Anh Đinh Mạnh Hiệp, giám đốc một công ty phần mềm nhận định về sức hút của App Store với các nhà phát triển ứng dụng.

Một yếu tố khác khiến iPhone trở thành hàng “hot” là nhờ giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Những biểu tượng ứng dụng thiết kế đơn giản trên màn hình chính kết hợp với điều khiển cảm ứng thích hợp hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu. Trong khi Android lại dễ khiến nhiều người hoa mắt với số lượng khá lớn các widget và các ứng dụng tràn ngập màn hình.

Ngoài ra, tính đến nay chiếc iPhone của Apple hiện chưa gặp phải bất cứ vấn đề nào về bảo mật. Trong khi Android với nền tảng mã nguồn mở và nguồn phân phối ứng dụng diện rộng như Android Market đã trở thành một cơ sở lí tưởng cho việc phát tán vi rút. Anh Hàn Trọng Hảo, admin forum Tech 24 nhận xét: “Với cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt của AppStore và việc Apple ngăn cấm không cho người sử dụng cài đặt ứng dụng không thông qua AppStore , iOS chắc chắn sẽ ít vi rút hơn Android”.

Dù vậy nếu thực sự chiếc iPhone có vấn đề thì Apple vẫn luôn hỗ trợ cho khách hàng với tính năng cập nhật thường xuyên chỉ với một vài thao tác đơn giản. Đây thực sự là điều mà các smartphone chạy Android không có được.

Theo VnMedia




Bình luận

  • TTCN (4)
Mua nhà giá rẻ  1

nói chung là do kiểu dáng của iphone vừa sang vừa đẹp Smile

Nguyễn Triết Học  953

Bài này viết hồi nào vậy?

Ngoài ra, tính đến nay chiếc iPhone của Apple hiện chưa gặp phải bất cứ vấn đề nào về bảo mật. Trong khi Android với nền tảng mã nguồn mở và nguồn phân phối ứng dụng diện rộng như Android Market đã trở thành một cơ sở lí tưởng cho việc phát tán vi rút. Anh Hàn Trọng Hảo, admin forum Tech 24 nhận xét: “Với cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt của AppStore và việc Apple ngăn cấm không cho người sử dụng cài đặt ứng dụng không thông qua AppStore , iOS chắc chắn sẽ ít vi rút hơn Android”.

=> Đọc đoạn này mình thắc mắc không biết tác giả có hay theo dõi tình hình công nghệ hiện nay không. Xin thưa là gần đây, chỉ cục sạc thôi là cũng đã có nguy cơ xâm nhập vào chiếc iPhone rồi đó ạ!

Cũng xin cảm ơn là bài viết cũng nêu bật được đa số những điểm trên cơ của iPhone so với sản phẩm khác trên thị trường smartphone.

Tro Choi Vui  373

iphone vẫn nhìn sang và đẹp hơn

nguyenledung  17

Dù sao thì người Việt cũng thích hàng hiệu thôi!

Cái chính là người Việt thích dùng hàng hiệu dù có thể dùng không hết tính năng của nó! Và với cái cách nghĩ này hồi giờ thì đa số người Việt sẽ thích dùng Iphone! Tôi nghĩ đơn giản chỉ có thế thôi!!!