Hôm 9/6, một hãng tin Israel cho biết Google đang hoàn tất việc mua lại ứng dụng bản đồ Waze của Israel với giá lên tới 1,3 tỉ USD.

Cuối tháng trước, nguồn tin của Reuters cũng tiết lộ rằng gã khổng lồ tìm kiếm trên Internet này đang đàm phán để có được Waze. Trong khi đó một hãng tin của Israel cho hay Facebook cũng sẵn sàng chi tới 1 tỉ USD để giành được công ty này.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, các nguồn tin thân cận của Facebook nói rằng hãng đã rút khỏi thương vụ do không tìm được tiếng nói chung với Waze.

Facebook hiện đang rất quan tâm đến công nghệ di động với mục tiêu tăng thêm số lượng người dùng.

Waze hoạt động giống như một dịch vụ bản đồ kiêm mạng xã hội thu nhỏ thông qua sự chia sẻ về tình hình hoạt động giao thông từ hơn 47 triệu người dùng tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ứng dụng bản đồ là một trong 5 ứng dụng dược sử dụng nhiều nhất trên smartphone và nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút cũng như giữ chân khách hàng.

Thương vụ trên sẽ giúp Google phát triển dịch vụ bản đồ của mình, cạnh tranh với sự phát triển không ngừng của Facebook.

Theo Infonet




Bình luận

  • TTCN (0)