Tiếp tục kế hoạch tái cơ cấu toàn cầu được công bố vào tháng 4 vừa qua, IBM được cho là đã sa thải số nhân viên lên đến 1500 tại Australia. Trước đó, cũng đã có thông tin về việc hãng sa thải 1300 việc làm tại Mỹ.

Theo The Sydney Morning Herald, toàn bộ số nhân viên này hoặc sẽ bị sa thải hặc phải chuyển công tác ra nước ngoài. Việc sa thải sẽ được thực hiện từ bây giờ cho đến hết năm.

Khi được hỏi, IBM từ chối xác nhận thông tin này.

"Thay đổi là hằng số của mỗi doanh nghiệp công nghệ và chuyển đổi cơ cấu là một hành động cần thiết cho mô hình kinh doanh của chúng tôi. Việc chuyển đổi lao động liên tục là một hình thức được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Do tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, chúng tôi không thể công khai chi tiết kế hoạch nhân sự của mình", đại diện IBM cho biết.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)